Đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở

Thứ bảy, 10/05/2025 07:28

Xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là địa phương vùng bán sơn địa, có hơn 3.600 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu, trong đó có gần 45% là đồng bào công giáo. Là địa bàn tiếp giáp với khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, địa phương thường xuyên có đông du khách trong và ngoài nước đến vui chơi và lưu trú, vì vậy, luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề nguy cơ gây mất ANTT. Chính vì thế, công tác bảo đảm ANTT luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã nơi đây đặc biệt quan tâm.

Lực lượng Công an xã Hưng Trạch thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tình hình trong nhân dân.
Lực lượng Công an xã Hưng Trạch thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tình hình trong nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thế- Trưởng Công an xã Hưng Trạch cho biết: "Triển khai đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm cá nhân, đồng thời đây là cơ hội để bản thân rèn luyện, trải nghiệm, trưởng thành nên đã chủ động viết đơn xung phong về cơ sở. Khi về cơ sở, ban đầu bản thân tôi cùng với chỉ huy Công an xã cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp công tác công an, đặc biệt là công tác vận động quần chúng nhân dân, tạo sự gần gũi, yêu thương, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng Công an".

Thời gian qua, Công an xã Hưng Trạch đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT. Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Công an xã Hưng Trạch cũng chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức thiết thực, như: Xây dựng mô hình "Tổ tự quản về ANTT", "Camera an ninh", phối hợp tuần tra ban đêm, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, quản lý tốt đối tượng hình sự, bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ và sự gần gũi với nhân dân, lực lượng Công an xã Hưng Trạch đã trở thành điểm tựa tin cậy trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã Hưng Trạch đã tiếp nhận, phân loại, xử lý nhiều tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, làm rõ hơn 40 vụ với hơn 70 đối tượng liên quan đến ANTT. Ngoài ra, lực lượng Công an xã cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phòng ngừa trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã tự nguyện đến cơ quan Công an giao nộp 3 súng quân dụng, 5 súng tự chế, hàng chục hộp pháo hoa nổ, mìn, thuốc bom, dao, kiếm mã tấu các loại…

Đặc biệt, từ ngày 1-3-2025, sau khi thực hiện chủ trương tổ chức lại lực lượng Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả- trong đó không còn tổ chức Công an cấp huyện, lực lượng Công an xã Hưng Trạch đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ANTT. Việc sắp xếp lại tổ chức, bỏ cấp trung gian đã đưa Công an xã trở thành lực lượng trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của Công an huyện, nhất là các thủ tục hành chính. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, phẩm chất, cũng như cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp xã. Công an xã Hưng Trạch đã chủ động trong các biện pháp công tác, có sự phân công cụ thể cho mỗi một đồng chí trong đơn vị với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành", với mục đích từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Hoán, trú tại thôn Đông Giang, xã Hưng Trạch phấn khởi cho biết: "Khi lực lượng Công an huyện bổ sung về cho xã Hưng Trạch thì tình hình ANTT trên địa bàn đã được củng cố và an toàn hơn. Đặc biệt, trước đây, khi làm các thủ tục hành chính về đăng ký xe và cấp đổi giấy phép lái xe chúng tôi phải đi xa để làm thì nay đã được giao cho Công an xã và đã được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Là một người dân tôi thấy thuận lợi vô cùng…".

"Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, chúng tôi đã chủ động tham mưu, xây dựng mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; kịp thời tham mưu giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Lực lượng Công an xã quán triệt phương châm "bám cơ sở", "Công an tìm đến dân", "gần dân, hiểu dân", thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, quyết tâm bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sở…", Thiếu tá Nguyễn Đức Thế cho biết.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện và kinh nghiệm, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã Hưng Trạch đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

N.Q.V

Giữ bình yên vùng cửa ngõ phía nam thành phố

Khi chia sẻ về tương lai xã Hòa Phước sẽ sát nhập với xã Hòa Châu, phường Hòa Xuân để trở thành phường Hòa Xuân, Trung tá Lê Văn Cúc - Trưởng Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho rằng, trước mắt Hòa Phước vẫn là địa bàn giáp ranh với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trải dài từ xã Điện Hòa, phường Điện Thắng Bắc, phường Điện Ngọc… nên công tác đảm bảo an

Công an Nhân dân gương mẫu đi đầu, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 7-5, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và quán triệt những nội dung cốt lõi, nội dung mới trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang tạo ra những dấu ấn tích cực tại nhiều địa phương trên cả nước.